Chấn chỉnh gấp!
- Việc gì mà gấp gáp vậy Tư Hà Tĩnh?
- Vụ việc người dân tự ý chặt cây phi lao tại khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Thạch Khê đó Bề Tui.
- Chặt cây trong khu vực rừng phòng hộ ven biển là vi phạm pháp luật, mà sao người dân lại tự ý hành động như vậy?
- Là vầy, tại xã Thạch Hải (cũ), nay là xã Thạch Khê có 505ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, 259ha đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân; 246ha còn lại hiện do UBND xã quản lý. Khu vực ven biển có đai rừng phòng hộ với chiều rộng từ 20m đến 200m. Nguồn gốc của khu vực rừng ven biển này được UBND xã vận động người dân trồng rừng từ những năm 1990 bằng các loài cây như phi lao, bạch đàn, keo lá tràm... Vừa qua, có 2 hộ dân đã tự ý khai thác cây phi lao tại khoảnh 3 và khoảnh 6A, tiểu khu 283 với diện tích khoảng hơn 400m2.
- Lực lượng chức năng có biết sự việc?
- Phát hiện vụ việc, lực lượng Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với UBND và Công an xã Thạch Hải (nay là xã Thạch Khê) lập biên bản, đình chỉ hoạt động khai thác trái phép
- Người dân giải thích thế nào về việc làm tự ý này?
- Làm việc với cơ quan chức năng, các hộ dân cho biết số cây phi lao kể trên do họ tự bỏ vốn trồng, chăm sóc hàng chục năm, nay đến tuổi khai thác nên đã chặt bán cho một thương lái thu mua để làm củi.
- Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sao về vụ việc này?
- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng và các sở ngành liên quan nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng. Tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực rừng trọng điểm, nhất là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ ven biển nhằm ngăn chặn các nguy cơ xâm hại; yêu cầu các lực lượng chức năng như Kiểm lâm địa bàn, Công an, Quân sự, tổ bảo vệ an ninh cơ sở... phối hợp giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc thực hiện bảo vệ rừng tại gốc; kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản để kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, kiểm tra diện tích đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê đang do UBND cấp xã quản lý, từ đó xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
- Bề Tui nhận thấy UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo rất kịp thời nhằm ngăn chặn các nguy cơ xâm hại tới các khu vực rừng trọng điểm, đặc biệt là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ.
BỀ TUI
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Xử lý vụ việc du khách bị "chặt chém" khi mua đồ ăn tại đường Dương Đình Nghệ
Đâm chết người rồi nhảy sông tự tử
“Điểm danh” những doanh nghiệp liên quan đến hành vi phạm pháp của Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang?
Phường Hòa Cường thành lập 160 tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Ươi được mùa, được giá, người dân đổ xô vào rừng hái, nhặt